Nam Phi cam kết chấm dứt bạo lực chống người nhập cư

Minh Nguyệt (Thời sự, thoisuvtv@vtv.vn)-Chủ nhật, ngày 19/04/2015 17:20 GMT+7

VTV.vn - Tổng thống Nam Phi đã quyết định hủy chuyến công du tới Indonesia để giải quyết các vấn đề liên quan đến làn sóng bạo lực nhằm vào người nước ngoài ở trong nước.

Ông Jacob Zuma cam kết sẽ đảm bảo an toàn cho các công dân nước ngoài tại một trong những nền kinh tế thành công nhất khu vực châu Phi.

Tình trạng bất ổn bắt đầu tại thành phố cảng Durban của Nam Phi 2 tuần trước đây làm ít nhất 6 người thiệt mạng và giờ đã lan ra nhiều thành phố khác trong đó có Johannesburg, trung tâm kinh tế của Nam Phi.

Ngày 18/4, Tổng thống Nam Phi Jacob Zuma đã tới thăm các công dân nước ngoài tại trại Chatsworth, miền nam thành phố Durban, trước khi họ về nước.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước