Nam Phi chống làn sóng tấn công người nước ngoài

Quỳnh Anh (Thời sự - thoisu@vtv.vn)-Thứ hai, ngày 20/04/2015 12:18 GMT+7

Làn sóng bạo lực bài ngoại đang lan rộng ở Nam Phi. (Ảnh: AP)

VTV.vn - Nam Phi đang triển khai nhiều biện pháp quyết liệt nhằm chống làn sóng tấn công người nước ngoài.

Chính phủ Nam Phi đang triển khai nhiều biện pháp quyết liệt nhằm khôi phục trật tự tại những khu vực bị ảnh hưởng bởi làn sóng bạo lực nhằm vào người nhập cư nước ngoài những ngày gần đây khiến 6 người thiệt mạng.

Theo Bộ trưởng Nội vụ Nam Phi, cho đến nay 307 đối tượng liên quan đến các cuộc tấn công nhằm vào người nhập cư châu Phi đã bị bắt giữ và sẽ bị nghiêm trị trước pháp luật. Ông nhận định tình hình tại các tỉnh KwaZulu-Natal và Gauteng đã có phần lắng dịu và các nỗ lực của Chính phủ đã bước đầu đem lại kết quả.

Cảnh sát Nam Phi cũng đang truy tìm nguồn gốc của các tin nhắn phát tán qua điện thoại di động và các mạng xã hội với nội dung đe dọa các công dân nước ngoài.

Cảnh sát đã treo thưởng 100.000 Rand (tương đương gần 10.000 USD) cho những ai có thể cung cấp thông tin giúp bắt giữ 4 kẻ dính líu đến vụ đâm chết người hôm 18/4 vừa qua tại thị trấn Alexandra, ở phía Bắc thành phố Jahannesburg.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước