Nga muốn hợp tác kinh tế với phương Tây

Anh Quân (thoisuvtv@vtv.vn)-Thứ bảy, ngày 20/06/2015 11:48 GMT+7

Tổng thống Nga Vladimir Putin phát biểu tại Diễn đàn Kinh tế Quốc tế St. Petersburg. (Ảnh: Reuters)

VTV.vn - Đó là tuyên bố của Tổng thống Nga Vladimir Putin tại Diễn đàn Kinh tế đang diễn ra St Petersburg, Nga.

Nga sẽ tiếp tục hợp tác kinh tế với phương Tây, bất chấp các lệnh trừng phạt mà phương Tây áp đặt lên Nga.

Phát biểu tại một phiên họp, Tổng thống Nga cho biết nền kinh tế của Nga đã và đang thích nghi với các biện pháp trừng phạt. Nga buộc phải thay thế một số sản phẩm nhập khẩu bằng các sản phẩm trong nước và việc làm này đã đem lại những kết quả đáng chú ý.

Đề cập đến cuộc khủng hoảng ở Ukraine, Tổng thống Putin khẳng định, Nga không viện trợ lính và vũ khí hạng nặng cho lực lượng ly khai ở miền Đông Ukraine.

Trước đó, các nước thành viên EU đã nhất trí kéo dài các lệnh trừng phạt kinh tế đối với Nga thêm 6 tháng, đến hết tháng 1/2016. Quyết định này dự kiến sẽ được phê chuẩn tại cuộc họp ngoại trưởng các nước thành viên EU vào thứ 2 tuần sau.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước