Nga - Mỹ sẵn sàng đối thoại chống khủng bố tại Syria

Phương Thảo (Ban Thời sự)-Thứ năm, ngày 01/10/2015 17:54 GMT+7

Tổng thống Nga Vladimir Putin (trái) và Tổng thống Mỹ Barack Obama. (Ảnh: AFP)

VTV.vn - Các quan chức quân sự Nga và Mỹ sẽ tiến hành hội đàm sớm nhất có thể để tránh những va chạm có thể xảy ra tại Syria.

Trên thực địa, Nga đã bắt đầu tiến hành các cuộc không kích vào mục tiêu của IS tại Syria. Trong khi đó, trên bàn đàm phán, Nga và Mỹ đã có những dấu hiệu cho thấy những thiện chí hợp tác trong cuộc chiến chống khủng bố.

Theo nguồn tin ngoại giao, các quan chức quân sự Nga và Mỹ sẽ tiến hành hội đàm sớm nhất có thể để tránh những va chạm có thể xảy ra tại Syria. Theo Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov, hai nước cần thiết lập một kênh thông tin để tránh những sự cố không lường trước được. Trong khi đó, Ngoại trưởng Mỹ John Kerry cho biết, cuộc gặp có thể được tổ chức ngay trong ngày hôm nay (1/10).

Ngày 30/9, không quân Nga đã tiến hành 20 cuộc không kích, tấn công chính xác tiêu diệt 8 mục tiêu thuộc căn cứ của IS trên lãnh thổ Syria.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước