Nga nêu 3 điều kiện khôi phục quan hệ với Thổ Nhĩ Kỳ

Theo TTXVN-Thứ ba, ngày 15/12/2015 16:08 GMT+7

Máy bay ném bom Su-24 của Nga bị Thổ Nhĩ Kỳ bắn hạ. (Ảnh: Sputnik)

VTV.vn - Theo Sputnik, ngày 15/12, Đại sứ Nga tại Thổ Nhĩ Kỳ Andrei Karlov tuyên bố, quan hệ Nga - Thổ Nhĩ Kỳ có thể khôi phục trong trường hợp Ankara thực hiện 3 điều kiện.

Báo Hurriyet của Thổ Nhĩ Kỳ dẫn lời Đại sứ Nga tại Thổ Nhĩ Kỳ Andrei Karlov nói rằng, chính quyền Ankara phải xin lỗi vì hành động bắn hạ máy bay Su-24 của Nga cũng như truy lùng và trừng phạt những kẻ chịu trách nhiệm về vụ việc này. Ngoài ra, Thổ Nhĩ Kỳ phải bồi thường cho phía Nga chiếc máy bay bị phá hủy.

Ông Karlov lưu ý: "Trong khi Thổ Nhĩ Kỳ nói tới nguyện vọng mở cuộc đối thoại giữa hai bên, đồng thời họ lại đưa ra những tuyên bố trái ngược với cách tiếp cận này."

Đề cập tới cái chết của viên phi công lái chiếc Su-24 bị bắn rơi, ông Karlov tuyên bố, một công dân Thổ Nhĩ Kỳ tên là Alparslan Celik đã bắn vào quân nhân Nga. Đại sứ Karlov nói: "Ông ta đứng trước camera để thực hiện tuyên bố và nói thông thạo tiếng Thổ Nhĩ Kỳ".

Thổ Nhĩ Kỳ triệu Đại sứ Nga giải thích vụ thủy thủ vác tên lửa phòng không Thổ Nhĩ Kỳ triệu Đại sứ Nga giải thích vụ thủy thủ vác tên lửa phòng không

VTV.vn - Ngày 7/12, Thổ Nhĩ Kỳ đã triệu Đại sứ Nga tại Ankara, yêu cầu giải thích về vụ việc liên quan tới thủy thủ Nga.

Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước