Nga, Pháp mở rộng hợp tác chống khủng bố

Ban Thời sự-Thứ tư, ngày 18/11/2015 10:24 GMT+7

Tàu tên lửa của Hạm đội Caspian phóng tên lửa từ biển Caspian tiêu diệt phiến quân IS ở Syria. Ảnh chụp từ video của Bộ Quốc phòng Nga

VTV.vn - Lãnh đạo Nga và Pháp hôm 17/11 đã thỏa thuận mở rộng hợp tác trong chiến dịch chống khủng bố tại Syria.

Quyết định trên được đưa ra sau khi Nga xác nhận vụ rơi máy bay A321 tại bán đảo Sinai, Ai Cập là một hành động khủng bố.

Giới chức Nga đã quyết định tăng cường an ninh trong nước, nhất là tại Moscow, đồng thời kêu gọi người dân Nga cảnh giác cao độ trước các âm mưu phá hoại. Cùng với đó, Bộ Quốc phòng Nga quyết định tăng gấp đôi các cuộc không kích vào các mục tiêu của Tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng tại Syria, trong đó có cả không kích bằng tên lửa có cánh.

Ngoài ra, Washington cho biết sẵn sàng hợp tác với không quân Nga khi có sự cần thiết.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước