Nga sửa đổi "Học thuyết biển" nhằm củng cố vị thế đất nước

Ban Thời sự-Thứ hai, ngày 27/07/2015 15:32 GMT+7

VTV.vn - Ngày 26/7, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã thông qua "Học thuyết biển" sửa đổi theo hướng củng cố và tăng cường vị thế chiến lược của Nga tại nhiều khu vực trên thế giới.

"Học thuyết biển" sửa đổi bao gồm 4 hướng chức năng là hoạt động quân sự biển, vận tải biển, khoa học biển và khai thác khoáng sản. Học thuyết này cũng đặc biệt chú trọng đến các khu vực Đại Tây Dương và Bắc cực; cùng với việc củng cố, phát triển các lực lượng Hạm đội Biển Đen và Hạm đội phương Bắc.

Phát biểu sau cuộc họp với sự tham dự của Tổng thống Nga thảo luận về học thuyết sửa đổi trên, Phó Thủ tướng Nga Dmitry Rogozin cho biết việc sửa đổi "Học thuyết biển" là do những thay đổi trong tình hình thế giới và chính sách củng cố vị thế cường quốc biển của Nga.

Trong khi đó, Tổng thống Nga Putin tuyên bố việc phê chuẩn "Học thuyết biển" sửa đổi là một sự kiện quan trọng đối với Hải quân Nga cũng như đối với việc phát triển ngành đóng tàu của Nga.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước