Tổng thống Nga Putin sa thải 110.000 nhân sự Bộ Nội vụ

Viết Quân (Ban Thời sự)-Chủ nhật, ngày 26/07/2015 17:35 GMT+7

Tổng thống Nga Vladimir Putin. (Ảnh: AP)

VTV.vn - Bộ Nội vụ Nga sẽ giảm đi khoảng 110.000 người sau khi Tổng thống Putin ký một sắc lệnh vào tuần trước.

Tổng thống Nga Vladimir Putin vừa ký một sắc lệnh vào tuần trước có nội dung hạn chế số lượng nhân viên của Bộ Nội vụ nước này xuống còn hơn 1 triệu người.

Theo đó, nhân sự của Bộ Nội vụ Nga gồm cảnh sát, lực lượng an ninh bán quân sự và văn phòng an toàn đường bộ sẽ giảm đi khoảng 110.000 người, tương đương 10% tổng số lượng hiện nay.

Ông Putin đã cắt giảm chi tiêu Chính phủ 10% trong năm nay do kinh tế nước Nga rơi vào suy thoái vì các lệnh trừng phạt của phương Tâygiá dầu giảm, đã ảnh hưởng rất nhiều đến ngân sách của nước này.

Hồi tháng 3, ông Putin cũng tự cắt giảm 10% lương, ngay sau khi yêu cầu tất cả các Bộ trong Chính phủ, trừ Bộ Quốc phòng, cắt giảm chi tiêu.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước