Nga thiệt hại 27 tỉ USD sau thỏa thuận với Iran

TCKD-Thứ năm, ngày 16/04/2015 09:21 GMT+7

Dàn tên lửa S-300 của Nga trong một lần chuẩn bị diễu binh tại Moscow. Nguồn: AFP

VTV.vn - Việc Nga dỡ bỏ các biện pháp trừng phạt đối với Iran sẽ khiến nước này bị thiệt hại khoảng 27 tỉ USD. Đây là tính toán mới được Ngân hàng Trung ương Moscow công bố.

Bước đi này của Nga đã được nhấn mạnh bởi quyết định của Tổng thống Putin, dỡ bỏ lệnh cấm vận chuyển hệ thống tên lửa phòng không S-300 của Iran đến Tehran theo một hợp đồng trị giá 800 triệu USD. Theo đó, Nga còn cho phép dầu của Iran vào thị trường toàn cầu, đe dọa sẽ làm sâu sắc thêm sự giảm giá của dầu thô và kiềm chế doanh thu từ xuất khẩu lớn nhất của chính nước Nga.

Tuy nhiên, nhiều chuyên gia nhận định, thỏa thuận giữa Nga và Iran là nhằm củng cố thêm vị thế và tầm ảnh hưởng của Nga tại khu vực Trung Đông, khi Iran đang là đối thủ cạnh tranh nặng ký nhất của Saudi Arabia - một đồng minh của Mỹ.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước