Ngoại trưởng 4 nước thảo luận về tình hình Ukraine

Ngọc Anh (Ban Thời sự)-Chủ nhật, ngày 13/09/2015 10:22 GMT+7

Từ trái qua phải: Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov of Russia, Ngoại trưởng Đức Frank-Walter Steinmeier, Ngoại trưởng Ukraine Pavlo Klimkin và Ngoại trưởng Pháp Laurent Fabius trước cuộc họp các ngoại trưởng tại Berlin (Đức). (Ảnh: Reuters)

VTV.vn - Ngày 12/9, ngoại trưởng Đức, Pháp, Nga và Ukraine có cuộc họp tại Berlin (Đức) nhằm thảo luận về lệnh ngừng bắn tại miền Đông Ukraine.

Phát biểu sau cuộc họp, ông Frank-Walter Steinmeier cho biết cuộc họp đã ghi nhận một số bước tiến quan trọng liên quan đến một số vấn đề, trong đó bao gồm cả việc bảo đảm an ninh ở miền Đông Ukraine.

Cũng theo Ngoại trưởng Đức, cuộc họp 4 bên này còn nhằm chuẩn bị cho cuộc gặp thượng đỉnh của lãnh đạo 4 nước Đức, Pháp, Nga và Ukraine dự kiến diễn ra ở thủ đô Paris, Pháp vào ngày 2/10/2015 nhằm chấm dứt cuộc xung đột ở miền Đông Ukraine, đem lại hòa bình cho quốc gia Đông Âu này.

Quốc hội Ukraine ủng hộ trao quy chế đặc biệt cho miền Đông Quốc hội Ukraine ủng hộ trao quy chế đặc biệt cho miền Đông

VTV.vn - Ngày 31/8, Quốc hội Ukraine đã thông qua dự thảo sửa đổi Hiến pháp về trao quy chế đặc biệt cho các tỉnh miền Đông.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước