Người dân Hàn Quốc lo ngại gia tăng căng thẳng với Triều Tiên

Ban Thời sự-Thứ bảy, ngày 22/08/2015 16:33 GMT+7

VTV.vn - Căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên đã khiến nhiều người dân Hàn Quốc lo ngại, nhất là sau khi xảy ra các vụ đấu pháo ở khu vực biên giới giữa hai nước.

Sự lo lắng của người dân ở thủ đô Seoul, Hàn Quốc càng thể hiện rõ khi thời hạn chót mà Triều Tiên yêu cầu Hàn Quốc gỡ bỏ loa phóng thanh ở khu vực biên giới sắp trôi qua.

Hôm nay (22/8), Đài Truyền hình Triều Tiên đã trích tuyên bố của Bộ Ngoại giao nước này cho biết, quân đội và nhân dân Triều Tiên sẵn sàng bước vào một cuộc chiến tranh toàn diện, không chỉ đơn giản là để đáp trả hoặc trả đũa mà còn để bảo vệ chế độ mà người dân đã lựa chọn.

Cũng theo Bộ Ngoại giao Triều Tiên, tình hình hiện nay đã đi đến bờ vực chiến tranh và khó có thể kiểm soát được.

Trước tình hình căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên, Tổng Thư ký Liên Hợp quốc Ban Ki-moon đã hối thúc hai bên ngừng leo thang căng thẳng và tiến hành đối thoại. Trung Quốc cũng đã lên tiếng kêu gọi các bên liên quan kiềm chế, chấm dứt những hành động làm leo thang căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước