Nguy cơ trẻ bị dị tật đầu nhỏ lớn nếu mẹ nhiễm virus Zika trong 3 tháng đầu thai kỳ

Ban Thời sự-Thứ sáu, ngày 27/05/2016 09:55 GMT+7

Ảnh minh họa. (Nguồn: NBC)

VTV.vn - Nguy cơ sinh ra trẻ bị dị tật đầu nhỏ khi phụ nữ mang thai trong 3 tháng đầu thai kỳ là 13% .

Đó là kết quả nghiên cứu được đăng trong tạp chí Y khoa New England.

Dựa trên số liệu trẻ sơ sinh bị di tật đầu nhỏ tại Polynesia thuộc Pháp và ở Brazil, các nhà khoa học tính toán rằng nếu người mẹ nhiễm virus Zika trong 3 tháng đầu của thai kỳ, tỷ lệ nguy cơ sinh ra trẻ bị dị tật đầu nhỏ là từ 0,88% đến 13,2%, trong khi tỷ lệ này ở 6 tháng tiếp theo của thai kỳ là không đáng kể.

Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước