Nhân viên và lãnh đạo Air France xô xát với nhau vì việc làm

Quang Anh (Ban Thời sự)-Thứ ba, ngày 06/10/2015 06:00 GMT+7

Nhân viên của hãng hàng không Pháp Air France biểu tình. (Ảnh: AFP)

VTV.vn - Xô xát đã xảy ra giữa những người biểu tình và đại diện ban lãnh đạo Air France hôm 5/10.

Hàng trăm nhân viên của hãng hàng không Pháp Air France hôm 5/10 đã biểu tình phản đối quyết định cắt giảm gần 3.000 việc làm mà ban lãnh đạo hãng vừa công bố.

Xô xát đã xảy ra giữa những người biểu tình và đại diện ban lãnh đạo Air France. Nhiều lãnh đạo hàng đầu của hãng đã phải rời trụ sở để tránh xung đột.

Do sức ép cạnh tranh từ các hãng hàng không giá rẻ của châu Âu và Trung Đông, Air France đã phải công bố kế hoạch cắt giảm tổng cộng 2.900 việc làm từ nay đến năm 2017. Mặc dù hãng hàng không lớn thứ 2 châu Âu này đã nhận được sự ủng hộ của Chính phủ Pháp trong kế hoạch cắt giảm việc làm nhưng vẫn không ngăn được làn sóng phản đối từ các nhân viên Air France.

Sự giận dữ của những người biểu tình sau cuộc thương lượng với giới chủ thất bại đã buộc đại diện của Air France phải công bố một kế hoạch dự kiến là cắt giảm chi tiêu thay vì cắt giảm việc làm. Đại diện công đoàn kêu gọi các thành viên tiến hành đình công trong những ngày tới đây.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước