Nhật Bản chạy đua với thời gian tìm kiếm người sống sót

Ban Thời sự-Chủ nhật, ngày 17/04/2016 10:25 GMT+7

Lực lượng cứu hộ đưa một phụ nữ ra khỏi căn nhà bị đổ sập ở thị trấn Mashiki, tỉnh Kumamoto ngày 16/4. (Ảnh: Reuters)

VTV.vn - Lực lượng cứu hộ tại Nhật Bản đang tiếp tục chạy đua với thời gian nhằm tìm kiếm những người còn sống sót sau trận động đất mạnh 7,3 độ Richter rạng sáng 16/4.

Theo Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe, công tác cứu hộ đang trở nên cực kỳ khó khăn do thời tiết được dự báo có mưa to và gió mạnh. Hàng chục người được cho là đang bị mắc kẹt hoặc bị chôn vùi dưới đống đổ nát.

Cho đến thời điểm này, số người thiệt mạng trong trận động đất hôm 16/4 tại tỉnh Kumamoto đã là 37 người, hàng trăm người bị thương và hàng nghìn người buộc phải đi lánh nạn.

Cơ quan khí tượng Nhật Bản cho rằng trận động đất trên là "trận động đất chính", trong khi các rung chấn trước đó, kể cả trận động đất 6,5 độ Richter đêm 14/4, được coi là những rung chấn trước động đất.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước