Nhật Bản đầu tư 110 tỷ USD cho hạ tầng châu Á

Ngọc Anh (Thời sự - thoisu@vtv.vn)-Thứ sáu, ngày 22/05/2015 09:55 GMT+7

Thủ tướng Nhật Shinzo Abe. (Ảnh: Reuters)

VTV.vn - Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe hôm 21/5 đã chính thức công bố kế hoạch đầu tư 110 tỷ USD để phát triển hạ tầng chất lượng cao tại châu Á.

Tuyên bố trên được Thủ tướng Abe đưa ra trong Hội nghị Tương lai châu Á lần thứ 21 đang diễn ra tại thủ đô Tokyo. Phát biểu tại Hội nghị, Thủ tướng nước chủ nhà Nhật Bản Shinzo Abe đã công bố khoản đầu tư khổng lồ để phát triển hạ tầng chất lượng cao tại châu Á.

Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe cho biết: "Nhật Bản sẽ phối hợp với Ngân hàng phát triển châu Á đầu tư 110 tỷ USD để phát triển hạ tầng châu Á trong vòng 5 năm tới". Số tiền đầu tư này của Nhật Bản cao hơn số vốn 100 tỷ USD của Ngân hàng Đầu tư hạ tầng châu Á do Trung Quốc sáng lập.

Ông Abe cho biết, Nhật Bản muốn tập trung phát triển hạ tầng chất lượng cao và mang tính cách tân tại châu Á. Các nước khu vực sẽ hưởng lợi từ công nghệ và kinh nghiệm giảm ô nhiễm của Nhật Bản khi xây dựng đường sá và hệ thống đường sắt.

Khoảng 50% số tiền đầu tư trên sẽ đến từ các tổ chức nhà nước của Nhật Bản. Ngoài ra, Tokyo sẽ hợp tác với Ngân hàng Phát triển châu Á để huy động 50% còn lại. Chính quyền Nhật Bản hy vọng khoản đầu tư này cũng sẽ kích thích luồng vốn tư nhân đổ vào hạ tầng châu Á.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước