Nhật Bản đề xuất dự luật quốc phòng mới

VTV-Thứ hai, ngày 11/05/2015 16:51 GMT+7

Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe (giữa) trong một cuộc họp. (Ảnh: AP)

VTV.vn - Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe hôm nay (11/5) cho biết sẽ thúc đẩy vai trò quốc tế của quân đội Nhật Bản bằng việc đề xuất một dự luật quốc phòng mới.

Nếu dự luật được thông qua, đây được đánh giá là một thay đổi quan trọng trong chính sách hòa bình của quốc gia này.

Liên minh cầm quyền của Thủ tướng Abe dự kiến sẽ nhất trí về gói dự luật quốc phòng mới vào hôm nay, trong đó cho phép quân đội Nhật Bản đóng vai trò quốc tế nhiều hơn, bao gồm việc loại bỏ các hạn chế về địa lý về phạm vi hoạt động.

Dự luật trên dự kiến sẽ được nội các của ông Abe thông qua vào cuối tuần này trước khi trình lên Quốc hội.

Những thay đổi trong chính sách quốc phòng của Nhật Bản sẽ cho phép quốc gia này lần đầu tiên kể từ thế chiến thứ hai bảo vệ các đồng minh, đồng thời cung cấp hỗ trợ hậu cần cho các lực lượng quân đội khác và tham gia vào các hoạt động gìn giữ hòa bình quốc tế.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước