Nhật Bản, Iran thúc đẩy đầu tư song phương

Bích Thảo (Ban Thời sự)-Thứ ba, ngày 13/10/2015 11:17 GMT+7

Ngoại trưởng Nhật Bản Fumio Kishida và người đồng cấp Iran Mohammad Javad Zarif. (Nguồn: Getty Images)

VTV.vn - Ngày 12/10, Bộ trưởng Ngoại giao Nhật Bản Kishida đã tới Tehran, bắt đầu chuyến thăm kéo dài 2 ngày tới Iran.

Ngoại trưởng Nhật Bản Fumio Kishida đã có cuộc gặp người đồng cấp Iran Mohammad Javad Zarif, nhằm hướng tới việc đạt được thỏa thuận sâu rộng hơn về một hiệp ước đầu tư song phương.

Cuộc gặp diễn ra trong bối cảnh Nhật Bản đang tìm cách thúc đẩy một thỏa thuận cho phép các công ty của nước này thâm nhập thị trường tiềm năng của Iran. Các cuộc đàm phán nhằm đạt được một hiệp ước đầu tư giữa Nhật Bản và Iran được khởi động từ đầu tháng 9.

Với việc các lệnh trừng phạt Tehran sắp được dỡ bỏ, Mỹ và các nước châu Âu đang tăng cường các nỗ lực nhằm cải thiện quan hệ thương mại với Iran. Do đó, Tokyo muốn bắt kịp các động thái này.

Các quan chức Nhật Bản cho biết, Tokyo hy vọng một hiệp ước đầu tư sẽ đảm bảo cho các công ty Nhật Bản không bị các công ty Mỹ và châu Âu bỏ lại trong cuộc đua giành thị phần tại quốc gia giàu dầu mỏ Iran.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước