Nhật Bản tái khởi động lò phản ứng hạt nhân

Ban Thời sự-Thứ hai, ngày 10/08/2015 16:28 GMT+7

VTV.vn - Ngày mai (11/8), lò phản ứng hạt nhân Sendai số 1 của Nhật Bản sẽ hoạt động trở lại.

Đây là lần đầu tiên sau 4 năm, Nhật Bản khởi động lại chương trình điện hạt nhân an toàn, sau thảm họa động đất và sóng thần năm 2011. Lò phản ứng Sendai số 1 đi vào hoạt động trở lại sẽ giúp giảm chi phí từ việc đốt các nhiên liệu hóa thạch để sản xuất điện.

Chính phủ của Thủ tướng Shinzo Abe đang đẩy mạnh việc khởi động lại các lò phản ứng hạt nhân để sản xuất điện, nhằm thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và giảm ô nhiễm.

Tokyo đang có kế hoạch sử dụng điện hạt nhân lên tới 20 - 22% tổng sản lượng điện vào năm 2030 để giảm lượng khí thải CO2 xuống còn 26% .

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước