Robot phục vụ trong nhà máy điện hạt nhân

Đức Cường – Phóng viên thường trú Đài THVN tại Nhật Bản-Thứ hai, ngày 10/08/2015 15:14 GMT+7

VTV.vn - Mới đây, các công ty Nhật Bản đã nghiên cứu chế tạo dòng sản phẩm robot chuyên dụng, phục vụ trong các nhà máy điện hạt nhân trong trường hợp gặp sự cố.

Công ty năng lượng hạt nhân Nhật Bản đã quyết định thành lập trung tâm hỗ trợ hạt nhân khẩn cấp J-NEACE gần 2 năm sau vụ nổ tại nhà máy điện hạt nhân Fukushima. Bên trong trung tâm, các kỹ sư thường xuyên thao tác với những robot được chế tạo đặc biệt, có khả năng thích ứng với những điều kiện môi trường khắc nghiệt, vượt xa sức chịu đựng của con người như nồng độ phóng xạ cao, nhiệt độ cao và nhiều chướng ngại vật.

Ông Jun Tomimori, Trung tâm hỗ trợ hạt nhân khẩn cấp J-NEACE, cho biết: “Chúng tôi có 2 loại robot là robot thu thập thông tin và robot thao tác trên thực địa. Những robot này có thể điều khiển từ xa và rất hữu ích trong trường hợp xẩy ra sự cố tại các nhà máy điện hạt nhân”.

Robot Sakura do công ty Nichinan của Nhật Bản chế tạo có chức năng thu thập thông tin. Robot này được lắp 4 camera có thể quan sát 360 độ, có thể đo nồng độ phóng xạ, leo lên các bậc thang và truyền dữ liệu hình ảnh trong 8 tiếng liên tục. Sakura thuộc dòng robot đầu tiên được nghiên cứu và chế tạo hoàn toàn tại Nhật Bản, hoạt động trong những môi trường độc hại phát sinh sau các sự cố rò rỉ phóng xạ hạt nhân. Đây là dòng sản phẩm mà trước sự cố Fukushima các nhà khoa học Nhật Bản đã không để ý đến.

Ông Jun Tomimori cho biết thêm: “Chúng tôi đã học được bài học từ sự cố Fukushima. Các công ty năng lượng Nhật Bản đã thực thi nhiều biện pháp an toàn bảo vệ cho các nhà máy điện hạt nhân nhưng sự cố vẫn có thể xảy ra dù khả năng này rất nhỏ”.

Sau sự cố rò rỉ phóng xạ tại nhà máy hạt nhân Fukushima vào năm 2011, các công ty năng lượng Nhật Bản đã chú trọng phát triển các dòng sản phẩm robot có thể thay thế con người xử lý sự cố tại các khu vực nhiễm xạ. Đây được xem là một hướng phát triển quan trọng của công nghệ robot tại Nhật Bản hiện nay.

Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước