Nhật Bản tăng ngân sách quốc phòng lên mức kỷ lục

Thời sự - thoisuvtv@vtv.vn-Thứ tư, ngày 14/01/2015 14:24 GMT+7

Ngày 14,1, Chính phủ của Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe đã thông qua ngân sách quân sự kỷ lục trị giá 42 tỷ USD, chiếm khoảng 5% ngân sách quốc gia.

Đây là năm thứ ba liên tiếp Nhật Bản tăng chi tiêu cho lĩnh vực này trong bối cảnh Thủ tướng Shinzo Abe muốn tăng cường năng lực phòng vệ của đất nước.

Ngân sách Quốc phòng của Nhật Bản bắt đầu từ tháng 4/2015. Ngân sách sẽ vào khoảng 42 tỷ USD, tăng 2% so với năm trước và vượt qua kỷ lục năm 2002. Ngân sách này sẽ giành cho việc mua sắm máy bay, tàu hải quân và các phương tiện chiến đấu để bảo vệ vùng biển của nước này.

Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản cho rằng, mức chi tiêu quốc phòng này phản ánh khoản ngân sách cần thiết để bảo vệ vùng trời, vùng biển và lãnh thổ của Nhật Bản, cũng như bảo vệ tính mạng và tài sản của người dân.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước