Nhật Bản yêu cầu Trung Quốc không gây thêm căng thẳng

Anh Quân (Ban Thời sự)-Thứ hai, ngày 08/08/2016 16:41 GMT+7

Chánh Văn phòng Nội các Nhật Bản Yoshihide Suga. (Ảnh: Bloomberg.com)

VTV.vn - Hôm nay (8/8), Nhật Bản kêu gọi Chính phủ Trung Quốc không gây thêm căng thẳng khi Trung Quốc trong tuần vừa qua đã nhiều lần đưa thuyền vào vùng biển Hoa Đông.

Phát biểu với báo giới, Chánh Văn phòng Nội các Nhật Bản Yoshihide Suga cho biết, trong tuần qua, 14 tàu hải cảnh của Trung Quốc đã xâm nhập lãnh hải Nhật Bản xung quanh quần đảo Senkaku trên biển Hoa Đông, hiện do Nhật Bản kiểm soát, song Bắc Kinh cũng tuyên bố chủ quyền và gọi là Điếu Ngư. Hiện vẫn còn 12 tàu của Trung Quốc vẫn đang hiện diện tại vùng biển này.

Trước đó, ngày 6/8, 230 tàu cá Trung Quốc cũng đã xuất hiện tại khu vực tiếp giáp xung quanh quần đảo tranh chấp Senkaku/Điếu Ngư.

Quần đảo Senkaku/Điếu Ngư là nhóm đảo nhỏ nằm cách đảo chính của tỉnh Okinawa của Nhật Bản khoảng 400 km về phía Tây và hiện do Nhật Bản kiểm soát. Tuy nhiên, Trung Quốc cũng tuyên bố chủ quyền và thường xuyên đưa tàu hoặc máy bay đến vùng biển xung quanh quần đảo này.

Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước