Nhìn lại 7 tháng cầm quyền của Thủ tướng Hy Lạp

Ban Thời sự-Thứ sáu, ngày 21/08/2015 17:56 GMT+7

VTV.vn - Trong 7 tháng cầm quyền, ông Tsipras rất được người dân ủng hộ vì đã trực tiếp đứng lên thay mặt người dân thể hiện quan điểm đối với các chủ nợ.

Thủ tướng Hy Lạp Alexis Tsipras ngày 20/8 đã bất ngờ đệ đơn từ chức lên Tổng thống. Trong tổng hợp dưới đây, chúng ta sẽ cùng nhìn lại 7 tháng cầm quyền của ông Tsipras, kể từ khi ông lên giữ chức Thủ tướng vào tháng 1 vừa qua.

- Ngày 26/1/2015, ông Alexis Tsipras, 40 tuổi tuyên thệ nhậm chức Thủ tướng Hy Lạp với cương lĩnh chống thắt lưng buộc bụng, trở thành vị Thủ tướng trẻ tuổi nhất trong 150 năm qua tại "xứ sở thần thoại".

- Ngày 30/4/2015, Hy Lạp nối lại đàm phán với các chủ nợ quốc tế nhằm đạt thỏa thuận để được giải ngân khoản cứu trợ 7,2 tỷ Euro trong gói cứu trợ 240 tỷ Euro trước khi ngân sách nhà nước cạn kiệt.

- Ngày 27/6/2015, Thủ tướng Hy Lạp Alexis Tsipras thông báo tiến hành cuộc trưng cầu ý dân vào ngày 5/7 để quyết định về chương trình cải cách và thắt lưng buộc bụng nhằm đổi lấy gói cứu trợ.

- Ngày 5/7/2015, đa số cử tri Hy Lạp bác bỏ kế hoạch cải cách và chi tiêu khắc khổ trong cuộc trưng cầu dân ý.

- Ngày 8/7/2015, Chính phủ Hy Lạp đưa ra đề xuất mới về cứu trợ, trong đó có nhiều nhượng bộ về cải cách lương hưu, tăng thuế.

- Ngày 14/8/2015, Hy Lạp đạt được thỏa thuận với các chủ nợ quốc tế về gói cứu trợ thứ 3 trị giá 86 tỷ Euro.

- Ngày 20/8/2015, Thủ tướng Tsipras đệ đơn từ chức.

Liệu việc tổ chức bầu cử sớm có dẫn tới sự thay đổi cán cân giữa các đảng trong Quốc hội mới của Hy Lạp? Câu trả lời chưa ai biết chắc, nhưng chắc chắn rằng cuộc đua giữa các đảng phái Hy Lạp sẽ không hề đơn giản. Phe đối lập trong Đảng Syriza ngày hôm nay (21/8) đã tuyên bố sẽ thành lập một đảng chính trị mới để tham gia cuộc bầu cử sắp tới.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước