Nhóm quan sát viên thứ hai của EU đến Myanmar

Ban Thời sự-Thứ năm, ngày 05/11/2015 15:58 GMT+7

Các quan sát viên thuộc EU kiểm tra hòm phiếu tại một điểm bầu cử ở Yangon, Myanmar ngày 30/10. (Ảnh: TTXVN)

VTV.vn - Ngày 5/11, nhóm các quan sát viên thứ 2 của Liên minh châu Âu (EU) đã tới Myanmar với vai trò tham gia giám sát cuộc tổng tuyển cử lịch sử tại nước này vào ngày 8/11.

Trước đó, vào tháng 9/2015, nhóm quan sát viên đầu tiên đã tới Myanmar. Như vậy, tổng cộng sẽ có hơn 150 quan sát viên từ 28 nước EU tham gia giám sát cuộc tổng tuyển cử trên khắp Myanmar.

Cuộc bầu cử Quốc hội Myanmar vào ngày 8/11 sẽ là cuộc bầu cử quy mô toàn quốc đầu tiên có sự tham gia của phe đối lập do bà Aung San Suu Kyi đứng đầu sau 1/4 thế kỷ; đồng thời được xem là cột mốc quan trọng cho quá trình chuyển tiếp chính trị ở Myanmar.

Người dân Myanmar kỳ vọng vào tương lai tươi sáng trước tổng tuyển cử Người dân Myanmar kỳ vọng vào tương lai tươi sáng trước tổng tuyển cử

VTV.vn - Trước cuộc tổng tuyển cử tự do và công bằng đầu tiên trong vòng 25 năm qua, người dân Myanmar kỳ vọng vào một tương lai tươi sáng hơn cho đất nước và nhân dân.

Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước