Pakistan dỡ bỏ hoàn toàn lệnh ngừng thi hành án tử hình

Quỳnh Anh (Thời sự - thoisu@vtv.vn)-Thứ tư, ngày 11/03/2015 10:26 GMT+7

(VTV.vn) - Chính phủ Pakistan đã dỡ bỏ hoàn toàn lệnh ngừng thi hành án tử hình.

Ngày 10/3, Chính phủ Pakistan đã dỡ bỏ hoàn toàn lệnh ngừng thi hành án tử hình và chỉ thi hành án tử hình đối với những tù nhân bị kết án tử hình và đơn xin khoan hồng của họ đã bị Tổng thống bác bỏ.

Pakistan bắt đầu ngừng thi hành án tử hình vào năm 2008. Tuy nhiên, hồi tháng 12/2014, Pakistan đã dỡ bỏ một phần lệnh này để có thể tiến hành tử hình đối với những đối tượng bị kết tội khủng bố sau vụ phiến quân Taliban tiến hành thảm sát hơn 150 người, phần lớn là học sinh tại một trường học ở miền Tây Bắc nước này.

Theo một báo cáo của Tổ chức ân xá quốc tế, hiện Pakistan có khoảng 8.000 tử tù chờ thi hành án, phần lớn trong đó là những tử tù có đơn kháng án bị bác bỏ.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước