Pháp cân nhắc hủy hợp đồng bán tàu chiến cho Nga

Xuân Hảo (Thời sự - thoisu@vtv.vn)-Thứ năm, ngày 23/04/2015 09:10 GMT+7

Tàu chiến Mistral. (Ảnh:AFP)

VTV.vn - Tổng thống Pháp Francois Holland hôm 22/4 đã đề cập đến khả năng nước này sẽ hủy hợp đồng bán tàu chiến Mistral cho Nga và sẽ bồi hoàn cho phía Nga.

Phát biểu với báo giới sau cuộc hội đàm với Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko, ông Hollande cho biết Pháp đang cân nhắc những khả năng khác nhau nhưng không thể bàn giao tàu chiến Mistral cho Nga trong bối cảnh hiện tại. Trong trường hợp hủy hợp đồng, Pháp sẽ bồi hoàn cho phía Nga.

Tuyên bố này của Tổng thống Pháp được đưa ra chỉ 2 ngày trước cuộc gặp với Tổng thống Nga Vladimir Putin. Hồi tuần trước, Tổng thống Nga cho biết sẽ không đòi Pháp phải bồi thường thiệt hại cho việc phá vỡ hợp đồng trị giá 1,2 tỷ Euro này, song hy vọng số tiền Nga đã bỏ ra sẽ được trả lại.

Pháp đã hoãn bàn giao tàu chiến Mistral cho Nga từ 6 tháng nay, sau khi phương Tây áp đặt các lệnh trừng phạt với Nga liên quan tới cuộc khủng hoảng tại miền Đông Ukraine.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước