Pháp cảnh báo mối đe dọa khủng bố tại châu Âu

Ban Thời sự-Thứ hai, ngày 11/04/2016 09:57 GMT+7

Binh sĩ Pháp tuần tra bên ngoài Viện bảo tàng Grand Palais ở Paris, Pháp. (Ảnh: Reuters)

VTV.vn - Thủ tướng Pháp Manuel Valls ngày 10/4 cảnh báo châu Âu hiện đang phải đối mặt với một mối đe dọa lớn từ các phiến quân cực đoan.

Tuyên bố trên được Thủ tướng Pháp đưa ra sau khi cơ quan công tố Bỉ ngày 10/4 cho biết, mạng lưới các tay súng khủng bố thực hiện loạt vụ tấn công tại Brussels, Bỉ đã từng lên kế hoạch cho một cuộc tấn công mới nhằm vào thủ đô Paris của Pháp, tiếp sau vụ tấn công khủng bố ở Paris.

Phát biểu nhân chuyến thăm Algeria, ông Valls cho rằng thông tin trên chứng tỏ mối đe dọa khủng bố với châu Âu, đặc biệt là Pháp, vẫn còn rất lớn. Do đó, ông Valls khẳng định nước Pháp sẽ tiếp tục hành động để đối phó với khủng bố, đồng thời phối hợp với giới chức Bỉ để tiến hành điều tra về các phần tử có liên hệ với hai loạt vụ khủng bố tại Paris và Brussels.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước