Pháp cảnh giác cao độ trước khả năng tấn công khủng bố tại lễ khai mạc EURO 2016

Ban Thời sự-Thứ hai, ngày 06/06/2016 11:22 GMT+7

VTV.vn - Pháp đang trong tình trạng cảnh giác cao độ trước khả năng xảy ra tấn công khủng bố trong lễ khai mạc EURO 2016.

Tổng thống Pháp Francois Hollande thừa nhận nước này đang phải đối mặt với một mối đe dọa thường trực, song khẳng định Chính phủ sẽ nỗ lực để đảm bảo an toàn cho giải bóng đá vô địch châu Âu EURO 2016.

Trả lời phỏng vấn trên đài phát thanh, ông Hollande khẳng định sự tồn tại của một mối đe dọa lâu dài và nhấn mạnh Pháp đang thực hiện các biện pháp phòng ngừa để EURO 2016 diễn ra thành công.

Pháp đang trong tình trạng cảnh giác cao độ trước khả năng xảy ra tấn công khủng bố trong lễ khai mạc EURO 2016 vào ngày 10/6. Tuần trước, Mỹ cũng đã cảnh báo nguy cơ xảy ra các cuộc tấn công với mục tiêu tiềm tàng là các sân vân động tổ chức trận đấu cũng như các khu vực có đông cổ động viên tập trung.

Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước