Pháp kêu gọi châu Âu chấp nhận người di cư

Anh Quân (Ban Thời sự)-Thứ hai, ngày 21/09/2015 16:23 GMT+7

VTV.vn - Không quốc gia châu Âu nào được phép từ chối những người có quyền xin tị nạn.

Đó là tuyên bố của Tổng thống Pháp đưa ra trong bối cảnh châu Âu đang ngày một bối rối trước làn sóng người di cư tràn vào lục địa già này ngày càng nhiều. Phát biểu tại thành phố Tangier, Maroc, Tổng thống Pháp Francois Hollande nhấn mạnh: "Việc phân bổ hạn ngạch người di cư liên quan đến tất cả các nước thuộc liên minh châu Âu, không nước nào được phép đứng ngoài quy định này".

Tuyên bố của ông Hollande được đưa ra trước khi diễn ra Hội nghị thượng đỉnh liên minh châu Âu vào thứ 4 tuần này. Trong đó, nội dung chính của hội nghị là tranh luận về việc phân bổ 120.000 người tị nạn cho các quốc gia thành viên.

Ông Hollande cho biết đã chỉ thị cho Bộ trưởng Nội vụ nước mình bảo vệ các quy định phân bổ hạn ngạch bắt buộc trong hội nghị thượng đỉnh tới. Trước đó, một số quốc gia Đông Âu, đặc biệt là Hungary, Ba Lan, Cộng hòa Czech và Slovakia đã bác bỏ ý tưởng phân bổ hạn ngạch người di cư dựa vào dân số và năng lực kinh tế của mỗi quốc gia.

Đức: Bắt giữ 1 người di cư nghi phần tử khủng bố IS Đức: Bắt giữ 1 người di cư nghi phần tử khủng bố IS

VTV.vn - Mới đây, Cảnh sát Đức vừa bắt giữ một người di cư do tình nghi là phần tử khủng bố IS.

* Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước