Pháp không hợp tác với Nga chống IS tại Syria

Ban Thời sự-Thứ hai, ngày 12/10/2015 11:16 GMT+7

Thủ tướng Pháp Manuel Valls kêu gọi tôn trọng luật pháp quốc tế ở Biển Đông. (Ảnh: Năng Lượng Mới).

VTV.vn - Ngày 11/10, tại thủ đô Amman, Jordan, Thủ tướng Pháp đã đưa ra tuyên bố: "Pháp sẽ không hợp tác với Nga trong cuộc chiến chống IS tại Syria".

Phát biểu trong buổi họp báo với người đồng cấp Jordan, Thủ tướng Pháp nhấn mạnh, Pháp sẽ không hợp tác với Nga trong các cuộc không kích. Pháp hành động độc lập và chỉ trao đổi thông tin với các nước trong liên minh quốc tế do Mỹ dẫn đầu.

Thủ tướng Pháp Manuel Valls cho biết, các cuộc không kích nhằm vào IS tại Syria của Pháp là để bảo vệ đất nước trước các nguy cơ khủng bố. Ông Valls cho biết thêm, hiện có khoảng 1.700 người Pháp có liên quan tới lực lượng khủng bố, trong có có khoảng 600 người đang chiến đấu cho IS tại Iraq và Syria.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước