Pháp lần đầu không kích IS tại Iraq từ tàu Charles de Gaulle

Hoàng Long (Ban Thời sự)-Thứ ba, ngày 24/11/2015 11:12 GMT+7

Tàu sân bay Charles de Gaulle của Pháp.(Ảnh: AP)

VTV.vn - Ngày 23/11, các máy bay chiến đấu của Pháp đã lần đầu tiên xuất kích từ tàu sân bay Charles de Gaulle để tấn công vào các mục tiêu của IS trên lãnh thổ Iraq.

Thông tin từ Bộ Quốc phòng Pháp cho biết, các máy bay của nước này đã không kích các mục tiêu ở thành phố Ramadi và Mosul tại Iraq, nhằm yểm trợ cho lực lượng trên bộ tấn công các tay súng IS.

Trong những ngày tới, các máy bay trên tàu sân bay Charles de Gaulle có thể sẽ tiến hành các vụ không kích chống IS ở Syria, bao gồm các mục tiêu chỉ huy, các trung tâm tuyển mộ cũng như các cơ sở dầu mỏ.

Pháp đã tăng cường các cuộc không kích IS kể từ sau vụ tấn công khủng bố ở Paris khiến 130 người thiệt mạng. Nhằm tránh bay vào các đường bay của máy bay Nga, Pháp cũng hợp tác trao đổi thông tin với Nga thông qua trung gian là trụ sở liên quân do Mỹ đứng đầu đặt ở Qatar.

Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam.

Từ khóa:

không kích IS

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước