Pháp lo ngại khủng hoảng ở Libya

Viết Quân (Ban Thời sự)-Thứ hai, ngày 01/02/2016 16:24 GMT+7

Tình hình Libya vẫn rất bất ổn. (Ảnh: AFP)

VTV.vn - Bộ trưởng Quốc phòng Pháp Jean Yves Le Drian ngày 31/1 đã cảnh báo về sự gia tăng hoạt động của tổ chức khủng bố IS tại Libya đe dọa trực tiếp tới an ninh châu Âu.

Theo ông Le Drian, tình hình ở Lybia rất đáng lo ngại và việc khẩn cấp hiện nay là tìm ra được một giải pháp cho cuộc khủng hoảng chính trị tại quốc gia Bắc Phi này.

Phát biểu này đưa ra trong bối cảnh các nước châu Phi và châu Âu những ngày qua không ngừng gây sức ép buộc Libya phải sớm thành lập được một Chính phủ đoàn kết dân tộc.

Từ hơn 1 năm nay, Libya bị chia rẽ sâu sắc do nội chiến với việc tồn tại song song 2 Chính phủ và 2 Quốc hội.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước