Pháp xóa một phần nợ cho Mali

Theo TTXVN-Thứ sáu, ngày 10/04/2015 16:17 GMT+7

Bộ trưởng Tài chính Pháp Michel Sapin. (Nguồn: Linternaute)

VTV.vn - Bộ trưởng Tài chính Pháp Michel Sapin ngày 9/4 thông báo Paris đã xóa khoản nợ trị giá 71 triệu USD cho Mali.

Tuyên bố này được Bộ trưởng Sapin đưa ra sau cuộc gặp với Tổng thống Mali Ibrahim Boubacar Keita ở thủ đô Bamako của Mali.

Theo ông Sapin, Paris mong muốn hỗ trợ Chính phủ Mali nhiều hơn nữa trong việc giải quyết các khoản nợ cũ. Tuy nhiên, người đứng đầu Bộ Tài chính Pháp không tiết lộ chi tiết về thỏa thuận xóa nợ trên, cũng như tổng số tiền Mali hiện đang nợ Pháp.

Mali rơi vào tình trạng hỗn loạn sau cuộc đảo chính quân sự năm 2012, khiến miền Bắc nước này trở thành sào huyệt của nhánh khủng bố al-Qaeda ở Bắc Phi (AQIM) và một số lực lượng Hồi giáo cực đoan.

Chiến dịch can thiệp quân sự do Pháp đứng đầu từ năm 2013 đã đẩy lùi được bước tiến của các nhóm phiến quân hồi giáo, nhưng tàn quân từ các nhóm phiến quân trên vẫn thường xuyên tổ chức tấn công, phần lớn ở khu vực phía Bắc quốc gia Tây Phi này.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước