Phát minh về đèn LED giành giải Nobel Vật lý 2014

Thời sự VTV-Thứ ba, ngày 07/10/2014 20:09 GMT+7

Từ trái qua phải: Shuji Nakamura, Hiroshi Amano và Isamu Akasaki. Ảnh: Takeda-foundation.jp

Với việc phát minh ra nguồn ánh sáng LED thân thiện với môi trường, 2 nhà khoa học người Nhật Bản và 1 nhà khoa học người Mỹ đã trở thành chủ nhân của giải Nobel Vật lý 2014.

3 nhà khoa học vinh dự nhận được giải thưởng Vật lý năm nay là Isamu Akasaki, Hiroshi Amano (người Nhật Bản) và Shuji Nakamura (người Mỹ).

Tuyên bố của Viện Hàn lâm Khoa học Hoàng gia Thụy Điển cho hay:  "Với việc phát minh ra đèn LED sẽ giúp chúng ta có nguồn năng lượng tiết kiệm hơn và bền vững hơn, thay thế cho các nguồn ánh sáng trước đây. Đèn LED đã đóng góp vào việc bảo vệ các nguồn tài nguyên của Trái đất".

Giải Nobel Vật lý trị giá 1,1 triệu USD. Đây là giải thưởng Nobel thứ hai được trao trong mùa giải năm nay.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước