Phiến quân IS thừa nhận đánh bom Lãnh sự quán Italy ở Cairo

Bna Thời sự-Chủ nhật, ngày 12/07/2015 20:05 GMT+7

Nhân viên an ninh Ai Cập điều tra tại hiện trường lãnh sự quán sau vụ nổ. (Nguồn: AFP/TTXVN)

VTV.vn - Vụ đánh bom đã khiến 1 người thiệt mạng và 9 người khác bị thương.

Tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng tuyên bố đã tiến hành vụ đánh bom xe xảy ra ngày 11/7 ở bên ngoài Lãnh sự quán Italy tại Cairo, Ai Cập. Một thông điệp trên trang mạng Twitter của IS nêu rõ, lực lượng này đã kích hoạt một chiếc xe có chứa 450kg thuốc nổ ở bên ngoài Lãnh sự quán.

Tuyên bố cũng lưu ý người Hồi giáo nên tránh xa các địa điểm như Lãnh sự quán, bởi đây là những mục tiêu tấn công thích hợp của IS.

Thủ tướng Italy Matteo Renzi đã có cuộc điện đàm với Tổng thống Ai Cập Abdel Fattah al-Sisi sau vụ tấn công và đưa ra cam kết rằng 2 nước sẽ hợp tác chặt chẽ trong cuộc chiến chống khủng bố.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước