Philippines bắt đầu chiến dịch tranh cử

Ban Thời sự-Thứ tư, ngày 10/02/2016 08:33 GMT+7

Thượng nghị sỹ Ferdinand Marcos Jr. - con trai của cố Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos - tuyên bố sẽ ra tranh cử chức phó tổng thống trong cuộc tổng tuyển cử năm 2016. (Nguồn: philstar.com)

VTV.vn - Ngày 9/2, các chính trị gia Philippines đã bắt đầu chiến dịch tranh cử cho cuộc tổng tuyển cử sẽ diễn ra vào ngày 9/5.

Có 5 ứng cử viên chạy đua vào chiếc ghế Tổng thống là cựu Bộ trưởng Nội vụ Mar Roxas, Thượng Nghị sĩ Grace Poe, Thị trưởng Rodrigo Duterte, Phó Tổng thống Jejomar Binay và Thượng Nghị sĩ Mariam Santiago.

Bên cạnh việc lựa chọn vị Tổng thống mới, trong cuộc tổng tuyển cử lần này, hơn 54 triệu cử tri Philippines còn bầu ra 1 phó Tổng thống, 300 nghị sĩ Quốc hội và 1.800 vị trí khác nhau của chính quyền từ trung ương xuống địa phương. Theo kế hoạch, nhiệm kỳ 6 năm của Tổng thống đương nhiệm Benigno Aquino sẽ kết thúc vào tháng 6/2016.

Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước