Philippines và Mỹ tăng cường hợp tác quốc phòng

Anh Tuấn (Ban Thời sự)-Thứ tư, ngày 13/01/2016 11:19 GMT+7

Binh sĩ Mỹ trong một cuộc tập trận đổ bộ tấn công với Philippines. (Ảnh: US Navy)

VTV.vn - Tòa án tối cao Philippines hôm 12/1 đã ra phán quyết ủng hộ Thỏa thuận Tăng cường Hợp tác Quốc phòng (EDCA) giữa Philippines và Mỹ.

Động thái này được cho là sẽ mở đường cho việc quân đội Mỹ tăng cường sự hiện diện tại Philippines.

Với 10 phiếu thuận, 4 phiếu chống và 1 phiếu trắng, phán quyết của Tòa án Tối cao Philippines công nhận thỏa thuận EDCA là hợp hiến. Đây là thỏa thuận kéo dài 10 năm được Mỹ và Philippines ký kết năm 2014, song chưa được thực thi do những cản trở pháp lý. Thỏa thuận trên cho phép binh lính Mỹ tiếp cận sâu rộng hơn đối với các căn cứ quân sự của Philippines, cũng như chấp thuận để Washington xây dựng các cơ sở tích trữ nhiên liệu và thiết bị vì mục đích an ninh hàng hải.

Các chuyên gia đánh giá cao tầm quan trọng của thỏa thuận EDCA đối với cả 2 bên, trong bối cảnh Philippines đang có tranh cãi với Trung Quốc về chủ quyền trên Biển Đông, còn Mỹ đang thực hiện chiến lược xoay trục sang châu Á. Phán quyết trên của Tòa án Tối cao Philippines đã ngay lập tức nhận được sự hoan nghênh từ phía Mỹ.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước