Phương Tây kêu gọi viện trợ bằng đường không tới Syria

Ban Thời sự-Thứ năm, ngày 02/06/2016 15:36 GMT+7

Hàng viện trợ nhân đạo cho Syria hồi tháng 2/2016. (Ảnh: AFP)

VTV.vn - Các nước Mỹ, Pháp và Anh hôm 1/6 đã kêu gọi Liên hợp quốc bắt đầu triển khai chiến dịch thả hàng viện trợ nhân đạo tới các khu vực bị vây hãm tại Syria.

Đề nghị trên được đưa ra bất chấp việc các chuyến hàng viện trợ vận chuyển bằng đường bộ trước đó đã được đưa tới hai thị trấn bị Daraya và Moadamiyeh ở Syria.

Các nhân viên của Liên hợp quốc tại Syria cho biết quá trình tiếp cận hàng viện trợ nhân đạo tại các thị trấn và làng mạc bị vây hãm vẫn còn gặp nhiều khó khăn. Dự kiến, Liên hợp quốc sẽ nhóm họp trong ngày 3/6 để đánh giá về quá trình tiếp cận hàng viện trợ nhân đạo của người dân Syria tại những khu vực bị vây hãm.

Theo thống kê của Liên hợp quốc, gần 600.000 người dân đang bị mắc kẹt trong những khu vực bị vây hãm tại Syria và 4 triệu người sống tại các khu vực khó tiếp cận.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước