Quân đội Thổ Nhĩ Kỳ tiếp tục hiện diện tại Iraq

Ban Thời sự-Thứ sáu, ngày 11/12/2015 10:15 GMT+7

Binh sỹ Thổ Nhĩ Kỳ tại Iraq (Ảnh: Sputnik)

VTV.vn - Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdoğan ngày 10/12 cho biết, việc rút các binh sĩ Thổ Nhĩ Kỳ ra khỏi miền Bắc Iraq vào thời điểm này là điều không thể được.

Phát biểu tại cuộc họp báo tại thủ đô Ankara, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdoğan thông báo, việc rút hay tăng số lượng binh sĩ Thổ Nhĩ Kỳ ở miền Bắc Iraq phụ thuộc vào số lượng dân quân người Kurd được huấn luyện chiến đấu chống tổ chức khủng bố IS. Ông Erdoğan cũng nhấn mạnh, việc các binh sỹ Thổ Nhĩ Kỳ được triển khai tại Iraq được thực hiện theo đề nghị của Thủ tướng Chính phủ nước này Haider al-Abadi từ năm 2014.

Tuy nhiên, phía Iraq đã yêu cầu Thổ Nhĩ Kỳ rút quân ngay lập tức, đồng thời cáo buộc sự hiện diện của quân đội Thổ Nhĩ Kỳ là sự xâm phạm lãnh thổ và là hành động thù địch.

Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước