Thổ Nhĩ Kỳ sẽ ngừng chuyển quân tới Iraq

Ban Thời sự-Thứ hai, ngày 07/12/2015 09:47 GMT+7

Thủ tướng Iraq Haider al- Abadi tại phiên họp lần thứ 70 của Đại hội đồng LHQ ở New York ngày 30/9/2015. (Ảnh: Reuters)

VTV.vn - Ngày 6/12, Chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ cho biết sẽ ngừng việc chuyển quân tới khu vực gần thành phố Mosul của Iraq sau yêu cầu của từ phía Baghdad.

Trong một bức thư gửi người đồng cấp Iraq Haider al- Abadi, Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ Ahmet Davutoğlu khẳng định sẽ không điều thêm quân tới thị trấn Bashiqa, gần Mosul cho đến khi phía Iraq hết lo ngại về việc này. Ngoài ra, Ankara tuyên bố vẫn sẽ tiếp tục phối hợp và tham vấn với Baghdad trong công tác chống khủng bố.

Ngày 4/12, khoảng 150 binh lính Thổ Nhĩ Kỳ đã được triển khai tới thị trấn Bashiqa nhằm thay thế lực lượng Thổ Nhĩ Kỳ đã được điều tới đây hơn hai năm trước, đồng thời tiếp quản sứ mệnh huấn luyện lực lượng người Kurd ở Iraq. Tuy nhiên, Chính phủ Iraq cho rằng, hành động trên là vi phạm lãnh thổ của nước này.

Iraq yêu cầu Thổ Nhĩ Kỳ rút quân khỏi Mosul Iraq yêu cầu Thổ Nhĩ Kỳ rút quân khỏi Mosul

VTV.vn - Ngày 5/12, Chính phủ Iraq đã yêu cầu Thổ Nhĩ Kỳ rút binh sĩ của nước này ra khỏi khu vực gần thành phố Mosul, phía Bắc Iraq.

Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước