Quốc hội Hy Lạp thông qua dự luật cải cách mới

Minh Chi (Ban Thời sự)-Thứ tư, ngày 16/12/2015 14:29 GMT+7

Một phiên họp của Quốc hội Hy Lạp. (Ảnh: AFP)

VTV.vn - Với 153 phiếu ủng hộ, các nghị sĩ Hy Lạp đã thông qua dự luật cải cách tại Quốc hội gồm 300 ghế của nước này.

Quốc hội Hy Lạp hôm 15/12 đã thông qua dự luật bao gồm những biện pháp cải cách mà các chủ nợ quốc tế yêu cầu để có được khoản giải ngân 1 tỷ Euro mà Athens cần cho việc chi trả các khoản nợ công.

Với 153 phiếu ủng hộ, các nghị sĩ Hy Lạp đã thông qua dự luật cải cách tại Quốc hội gồm 300 ghế của nước này.

Theo dự luật, Chính phủ Hy Lạp có nghĩa vụ lập một quỹ cổ phần hóa, cải tổ ngành cung cấp điện, mở thị trường bán các khoản nợ xấu. Quỹ cổ phần hóa sẽ do một ban thanh tra gồm đại diện của Chính phủ Hy Lạp và các chủ nợ giám sát.

Hồi tháng 7 vừa qua, Hy Lạp đã chấp nhận thực hiện những điều kiện ngặt nghèo để đổi lấy chương trình cứu trợ thứ ba trị giá 86 tỷ Euro, cứu đất nước khỏi nguy cơ vỡ nợ và ra khỏi khu vực sử dụng đồng tiền chung châu Âu. Athens đã được giải ngân đợt một vào tháng 8, đợt hai vào tháng 11 vừa qua. Tiếp sau đây, chính quyền Athens sẽ phải thực hiện nhiều cải cách khác theo yêu cầu của chủ nợ như cải tổ hệ thống lương hưu trước khi có thể tiến hành đàm phán giảm nợ.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước