Quốc hội Myanmar bầu Tổng thống mới ngày 15/3

Ban Thời sự-Thứ hai, ngày 14/03/2016 16:27 GMT+7

Ông Htin Kyaw, ứng cử viên nặng ký nhất cho chức danh Tổng thống Myanmar. (Nguồn: straitstimes.com)

VTV.vn - Phó Chủ tịch Quốc hội Myanmar Aye Thar Aung cho biết, Quốc hội nước này sẽ tiến hành bầu Tổng thống mới trong ngày mai (15/3).

Đảng Liên đoàn Quốc gia vì Dân chủ cầm quyền có hai ứng cử viên là ông Htin Kyaw từ Hạ viện và ông Henry Van Thio từ Thượng viện. Ứng cử viên do quân đội đề cử là ông Myint Swe, thủ hiến khu vực Yangon. Trong số các ứng cử viên, ông Htin Kyaw được xem là ứng cử viên nặng ký nhất.

Theo luật định, Quốc hội gồm 3 nhóm đại diện cho Hạ viện, Thượng viện và quân đội chọn ra một ứng cử viên của mỗi nhóm tranh chức Tổng thống ở vòng cuối cùng, thông qua bỏ phiếu. Ứng cử viên nào giành được nhiều phiếu nhất sẽ trở thành Tổng thống, trong khi 2 ứng cử viên còn lại sẽ giữ chức Phó Tổng thống.

Tân Tổng thống Myanmar sẽ nhậm chức vào ngày 1/4.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước