Quốc hội mới của Myanmar khai mạc phiên họp thường kỳ đầu tiên

Bích Thảo-Thứ hai, ngày 01/02/2016 17:01 GMT+7

Chủ tịch NLD Aung San Suu Kyi

VTV.vn - Sáng 01/02, Quốc hội mới tại Myanmar đã khai mạc phiên họp đầu tiên tại Nay Pyi Taw. Đây là quốc hội do dân bầu đầu tiên sau hơn nửa thế kỷ ở quốc gia Đông Nam Á này.

Như vậy, phiên họp thường kỳ đầu tiên của Hạ viện 440 ghế đã chính thức khai mạc tại tòa nhà quốc hội ở Nay Pyi Taw. Trong tổng số 330 nghị sĩ được bầu của Hạ viện có 255 nghị sĩ thuộc Đảng Liên đoàn quốc gia vì dân chủ do bà Aung San Suu Kyi lãnh đạo. Quân đội Myanmar có 110 sĩ quan được bổ nhiệm làm nghị sĩ theo các quyền của họ trong hiến pháp.

Trong bài phát biểu cuối cùng trước Quốc hội trên cương vị đứng đầu nhà nước hôm 28/01 vừa qua. Tổng thống Myanmar Thein Sein đã hoan nghênh quá trình chuyển giao quyền lực tại Myanmar, đồng thời khẳng định đây là chiến thắng của toàn thể người dân Myanmar.

Giới phân tích nhận định việc Quốc hội mới nhóm họp với sự tham gia của các nghị sĩ Đảng Liên đoàn quốc gia vì dân chủ dự kiến mở ra kỷ nguyên mới trên chính trường Myanmar.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước