Quốc hội Ukraine phê chuẩn tăng quân số quân đội

Thời sự VTV - thoisu@vtv.vn-Thứ sáu, ngày 06/03/2015 05:00 GMT+7

Binh sĩ Ukraine. (Ảnh: AFP)

(VTV.vn) - Quốc hội Ukraine hôm 5/3 đã thông qua dự luật cho phép tăng quân số quân đội lên 250.000 người.

Với 270 phiếu thuận, Quốc hội Ukraine hôm 5/3 đã thông qua dự luật cho phép tăng quân số quân đội nước này lên 250.000 người. Dự luật do Tổng thống Petro Poroshenko đệ trình lên cơ quan lập pháp nước này ngày 2/3.

Quân đội Ukraine sẽ được tăng lên 250.000 người, trong đó bao gồm 204.000 quân nhân và lực lượng điều phối có nhiệm vụ triển khai kịp thời các đơn vị vũ trang để kiềm giữ, đánh trả sự xâm lược, tiêu diệt cũng như khoanh vùng và vô hiệu hóa các xung đột vũ trang.

Ông Serhiy Pashynsky, Đảng Mặt trận Nhân dân Ukraine cho biết: “Luật này bao gồm hai điểm chính, cụ thể là tăng quân số lên 250.000 người và trong những giai đoạn đặc biệt, cho phép tự động điều chỉnh số lượng người phục vụ trong quân đội tùy theo số lượng binh sĩ được điều động”.

Theo báo chí Ukraine, hiện quân số quân đội Ukraine là 189.000 người. Bộ Quốc phòng Ukraine cho biết, do những đe dọa an ninh quốc gia Ukraine đã mang tính chất dài hạn, từ hồi cuối năm 2014, Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Stepan Poltorak đã có kế hoạch gọi đi nghĩa vụ khẩn cấp 40.000 người và huấn luyện 10.500 lính chính quy trong năm 2015.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước