Saudi Arabia hành quyết 47 đối tượng khủng bố

Ban Thời sự-Chủ nhật, ngày 03/01/2016 06:15 GMT+7

Một người biểu tình chống chính phủ Saudi Arabia cầm ảnh của giáo sỹ Nimr al-Nimr. (Nguồn: AP)

VTV.vn - Ngày 2/1, Bộ Nội vụ Saudi Arabia thông báo nước này đã hành quyết 47 người bị kết tội khủng bố, trong đó có một giáo sĩ Hồi giáo dòng Shi'ite có ảnh hưởng.

Hãng thông tấn chính thức Saudi Arabia dẫn tuyên bố của Bộ Nội vụ cho biết, 47 đối tượng bị kết tội có tư tưởng cực đoan, gia nhập các tổ chức khủng bố và thực hiện nhiều âm mưu tội ác. Trong số 47 người bị hành quyết có 45 công dân Saudi Arabia, 1 người Ai Cập và 1 người Cộng hòa Chad.

Danh sách cũng bao gồm những người Hồi giáo bị kết tội tham gia các cuộc tấn công đẫm máu năm 2003 và 2004 do Al-Qaeda thực hiện. Đáng chú ý, trong số các nhân vật bị hành quyết có Giáo sĩ Nimr al-Nimr - nhân vật chủ chốt trong làn sóng biểu tình nổ ra năm 2011 ở miền Đông Saudi Arabia .

Phản ứng trước quyết định tử hình Giáo sĩ Nimr al-Nimr, Iran tuyên bố Saudi Arabia sẽ phải trả giá đắt vì hành động này. Hội đồng Hồi giáo Shi'ite của Liban cho rằng, Saudi Arabia đã phạm phải một sai lầm nghiêm trọng.

* Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước