Singapore công bố nội các mới

Hữu Hưng (Phóng viên VTV thường trú tại ASEAN)-Thứ hai, ngày 28/09/2015 22:13 GMT+7

Nội các mới của Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long. (Ảnh: Today Online)

VTV.vn - Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long ngày hôm nay (28/9) đã công bố nội các mới, trong đó đáng chú ý có các Bộ trưởng điều phối mới được đề cử.

Việc cải tổ nội các diễn ra sau khi Đảng Hành động Nhân dân (PAP) cầm quyền của Singapore giành chiến thắng vang dội trong cuộc bầu cử ngày 11/9 vừa qua.

Thay đổi lớn nhất trong nội các Singapore là việc bổ sung 3 Bộ trưởng điều phối mới chịu trách nhiệm giám sát một số Bộ liên quan.

Nội các mới sẽ có tổng cộng 20 thành viên, nhiều hơn 1 thành viên so với nội các trước. 50% trong số này được bầu chọn trong 3 cuộc bầu cử trước đó. Có đến một nửa thành phần nội các mới ở độ tuổi dưới 55. Các Bộ Giáo dục và Bộ Thương mại và Công nghiệp đều có 2 đồng Bộ trưởng tại mỗi Bộ, có thẩm quyền đầy đủ, ngang hàng nhau, phụ trách các lĩnh vực riêng rẽ trong phạm vi từng cơ quan này.

Nội các mới của Singapore sẽ tuyên thệ nhậm chức vào ngày 1/10 tới.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước