Singapore đóng cửa trường học do khói mù

Hữu Hưng (Phóng viên VTV thường trú tại Singapore)-Thứ sáu, ngày 25/09/2015 11:32 GMT+7

Vịnh Marina chìm trong khói mù. (Ảnh: Bloomberg)

VTV.vn - Singapore vừa quyết định đóng cửa các trường học từ cấp nhà trẻ, cấp I và cấp II trong ngày mai (25/9), sau khi tình trạng khói mù đã lên cấp độ nguy hiểm.

Quyết định được đưa ra tại cuộc họp báo của 3 Bộ trưởng đến từ Bộ Môi trường, Bộ Giáo dục và Bộ nhân lực Singapore vào tối 24/9, trong động thái phản ứng trước tình trạng chất lượng không khí ngày càng xấu.

Kể từ 7h tối 24/9 giờ Singapore tức 6h tối giờ Hà Nội, chỉ số ô nhiễm khói bụi tiêu chuẩn PSI đã vượt mốc 300, chuyển từ mức độ rất có hại sang mức độ nguy hiểm. Với hiện trạng khói mù hiện nay, người dân được khuyến cáo hạn chế các hoạt động thể lực ngoài trời, đặc biệt là người già, trẻ em, phụ nữ có thai và những người có bệnh về đường hô hấp.

Trước đó, vào năm 2013, Singapore đã trải qua đợt khói mù tồi tệ nhất trong lịch sử khi chỉ số khói mù vượt qua mốc tối đa là 400. Đến nay, Singapore vẫn chưa thể kiểm soát tình hình do khói mù xuất phát từ các đám cháy rừng ở nước láng giềng Indonesia.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước