Slovenia chỉ tiếp nhận 2.500 người di cư mỗi ngày

Viết Quân (Ban Thời sự)-Thứ hai, ngày 19/10/2015 17:23 GMT+7

Binh sĩ Hungary đóng cửa khẩu ở Botovo bằng hàng rào dây thép. (Ảnh: AFP/ TTXVN)

VTV.vn - Ngày 18/10, Bộ trưởng Nội vụ Slovenia Bostjan Sefic cho biết, nước này sẽ chỉ tiếp nhận 2.500 người di cư thay vì 5.000 người mỗi ngày theo kỳ vọng của Croatia.

Theo Bộ trưởng Nội vụ Slovennia, những người di cư thực tế không muốn ở lại Slovenia. Tuy nhiên, quốc gia láng giềng Áo ở phía Bắc trước đó tuyên bố sẽ chỉ cho phép 1.500 người di cư vào nước này mỗi ngày, nên Slovenia sẽ chỉ tiếp nhận số lượng người nhập cư tương đương.

Slovenia và Croatia nằm khá xa tuyến lộ trình của người di cư qua khu vực Balkan để vào châu Âu. Do Hungary đã đóng biên giới với Serbia và Croatia, hiện người tị nạn chỉ còn cách tới Tây Âu qua đường Slovenia để tiếp tục vào Áo.

Trước tình hình này, Cao ủy Liên hợp quốc về người tị nạn đã bày tỏ sự quan ngại, hành động của Hungary có thể gây ùn tắc cho các tuyến lộ trình của người di cư ở Balkan.

Slovenia huy động quân đội ngăn chặn làn sóng di cư Slovenia huy động quân đội ngăn chặn làn sóng di cư

VTV.vn - Chính phủ Slovenia vừa huy động quân đội hỗ trợ cảnh sát nước này ngăn chặn làn sóng di cư.

Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước