Số lượng người di cư vào châu Âu giảm trong tháng 11

Viết Quân (Ban Thời sự)-Thứ tư, ngày 02/12/2015 05:30 GMT+7

Một thuyền chở người di cư chuẩn bị tiếp cận bờ biển Italy. (Ảnh: BBC)

VTV.vn - Ngày 1/12, Cao ủy Liên Hợp Quốc về người tị nạn thông báo, khoảng 140.000 người di cư đã vượt biển vào châu Âu trong tháng 11 vừa qua, giảm mạnh so với tháng 10.

Phát biểu tại cuộc họp báo tại Geneva, Thụy Sĩ, ông William Spindler, người phát ngôn của Cao ủy Liên Hợp Quốc về người tị nạn cho biết, nguyên nhân số lượng người di cư vượt biển vào châu Âu giảm trong tháng qua do điều kiện thời tiết ở biển Aegean bất ổn. Ngoài ra, liên tiếp các mạng lưới buôn người đã bị giới chức Thổ Nhĩ Kỳ triệt phá.

Ông William cũng cho biết, hiện có hơn 886.000 người di cư đã cập bến an toàn vào bờ biển châu Âu trong năm nay, tăng gấp 4 lần so với năm ngoái.

Một thực tế đáng báo động cũng vừa được Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc nêu bật trong cuộc họp báo là trong số những người di cư vào châu Âu, phụ nữ và trẻ em chiếm hơn một nửa và con số này vẫn đang có chiều hướng gia tăng.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước