Số người dưới mức nghèo trên toàn cầu giảm

Anh Quân (Ban Thời sự)-Thứ hai, ngày 05/10/2015 16:32 GMT+7

Ảnh minh họa

VTV.vn - Ngân hàng thế giới hôm nay (5/10) công bố số liệu cho thấy số người sống dưới mức nghèo đói trên toàn cầu lần đầu tiên sẽ giảm xuống dưới 10%.

Theo Ngân hàng thế giới, thu nhập của những người dưới mức đói nghèo đã tăng lên 1,9 USD/ngày từ mức 1,25 USD/ngày. Ngân hàng thế giới cũng dự đoán dân số sống dưới mức nghèo cũng giảm xuống còn 9,6% dân số toàn cầu vào cuối năm nay.

Bản báo cáo của Ngân hàng thế giới cũng cho thấy sự phát triển của khu vực hạ Sahara - nơi nghèo đói nhất thế giới, số người sống dưới nghèo đói đã giảm đáng kể so với năm 2012, tuy nhiên nơi này vẫn chiếm một nửa số người nghèo trên thế giới. Những tiến bộ này có được là nhờ vào sự phát triển mạnh mẽ của những nước đang phát triển đồng thời các lĩnh vực giáo dục, sức khỏe và an sinh xã hội đã được quan tâm và đầu tư nhiều hơn.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước