Số người Mỹ từ bỏ quốc tịch tăng mạnh trong năm 2014

Theo TTXVN-Thứ tư, ngày 11/02/2015 09:26 GMT+7

Số lượng công dân Mỹ tự nguyện từ bỏ quốc tịch vì các lý do khác nhau trong năm 2014 tăng lên mức cao kỷ lục gần 3.500 người.

Số liệu do tổ chức "International Tax Blog" công bố ngày 10/2 cho biết, năm 2014 có tổng cộng 3.415 người Mỹ từ bỏ quốc tịch Mỹ để trở thành công dân các quốc gia khác. Đây là một nghịch lý từ nhiều năm nay, trong lúc giới chức chính trị nước này tiếp tục tìm cách thu hút người nước ngoài, nhất là các kỹ sư, chuyên gia và công nhân có tay nghề cao.

Số lượng công dân Mỹ từ bỏ quốc tịch trong năm 2014 cao hơn nhiều so với con số 2.999 người trong năm 2013 và tăng gấp hơn 3 lần số người Mỹ từ bỏ quốc tịch trong năm 2012.

Các chuyên gia cho biết, có nhiều lý do khiến ngày càng có nhiều người Mỹ từ bỏ quốc tịch, trong đó thuế thu nhập cao là một trong những nguyên nhân chính. Chính sách mới đây của Mỹ yêu cầu các ngân hàng nước ngoài phải thông báo mọi tài khoản trên 50.000 USD mà người Mỹ gửi tại những ngân hàng này cũng là một nguyên nhân khiến người Mỹ từ bỏ quốc tịch.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước